Quỹ tín dụng Hậu Giang đã trả gần 14 tỉ đồng

Từ ngày 3 đến chiều 4-10, quỹ đã tiến hành chi trả cho người dân gần 14 tỉ đồng trong tổng số hơn 20 tỉ đồng tiền gửi tiết kiệm của người dân đã quá kỳ hạn. Việc chi trả tiếp tục thực hiện trong những ngày tiếp theo dưới sự giám sát của cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hậu Giang.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn tiền chi trả cho dân là nguồn thu nợ mà quỹ đã cho vay. Số tiền người dân gửi tiết kiệm tại quỹ khoảng 33 tỉ đồng, trong đó có trên 20 tỉ đồng đã đến hoặc quá kỳ hạn.

Sáng 30-9, khoảng 50 người dân đã kéo đến trụ sở quỹ để rút tiền và ra về tay không. Trước đó, họ bị cho “leo cây” nhiều lần…

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm