Quảng Nam hụt thu ngân sách 3.000 tỉ vì Ô tô Trường Hải

Chia sẻ tại hội nghị trực tuyến sơ kết sáu tháng đầu năm 2017 của Bộ Tài chính diễn ra sáng 5-7, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cho biết lượng ô tô con do Công ty CP Ô tô Trường Hải bán ra liên tục giảm. Những tháng đầu năm 2017, mỗi tháng tiêu thụ khoảng 5.000 xe nhưng từ tháng 3 đến nay lượng xe giảm còn 4.000 rồi 3.000 chiếc.

Dự báo từ nay đến cuối năm lượng xe bán ra còn giảm vì tâm lý người tiêu dùng đợi giảm thuế về 0% vào năm 2018 rồi mới mua xe.

Từ thực tế đó, số tiền mà Thaco nộp ngân sách sáu tháng năm 2017 chỉ đạt khoảng 6.700 tỉ đồng, đạt 70% kế hoạch (kế hoạch 9.600 tỉ đồng). Điều này khiến cho số thu ngân sách của tỉnh Quảng Nam hụt khoảng 3.000 tỉ đồng.

“Chúng tôi đang xây dựng phương án điều chỉnh thu chi ngân sách 2017. Theo đó, Quảng Nam phấn đấu tăng thu các khoản khác được 700 tỉ đồng, tiết kiệm chi khoảng 600 tỉ đồng. Như vậy, Quảng Nam vẫn còn hụt thu 1.600 tỉ đồng” - đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Thaco có vai trò rất lớn trong việc đóng góp ngân sách cho tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TP

Đại diện tỉnh Quảng Nam đề xuất Chính phủ cần có chính sách phù hợp với ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, khuyến khích sản xuất nội địa, xem xét đưa thuế nhập khẩu linh kiện về 0%.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ phần hụt thu trên để cân đối chi cho an sinh xã hội.

Năm 2016, ước thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt 19.450 tỉ đồng. Trong đó, Thaco đóng góp ngân sách tại Quảng Nam là 14.500 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm