Quảng Nam: 30 tỷ đồng xây dựng du lịch địa đạo Kỳ Anh

Địa đạo Kỳ Anh được hình thành trong chiến tranh chống Mỹ giai đoạn 1965-1969. Ngay trong địa đạo có bệnh xá, trường học, kho vũ khí, kho lương thực... Địa đạo có sức chứa trên ba tiểu đoàn, tổng chiều dài gần 32 km, chiều rộng 1 m, chiều cao 1,2-1,5 m. Có hơn 5.000 người dân, chiến sĩ hy sinh khi xây dựng địa đạo này.

Theo dự án quy hoạch tổng thể, khu du lịch địa đạo Kỳ Anh rộng 375 ha. Ông Hoàng Xuân Việt - Chủ tịch UBND thị xã Tam Kỳ cho biết đầu năm 2009, UBND TP Tam Kỳ sẽ xin kinh phí và trình Bộ VH-TT&DL cho trùng tu, phục chế quần thể di tích địa đạo Kỳ Anh với tổng kinh phí 30 tỷ đồng.

VŨ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm