Xổ số hóa đơn để chống thất thu thuế

Sau khi mua hàng, người dân lấy và giữ hóa đơn, Bộ Tài chính sẽ thực hiện quay xổ số cho khách hàng định kỳ. Người dân có thể đối chiếu số hóa đơn bán lẻ với kết quả quay thưởng để có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng khủng.

Đây là đề xuất mới của Bộ Tài chính trong dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân lấy hóa đơn bán lẻ khi mua hàng hóa.

Lấy hóa đơn có thể trúng tiền tỉ

Lý giải về đề xuất trên, đại diện Bộ Tài chính cho hay: Năm 2017, số hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên là 102.095 hộ. Nhiều hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn thường xuyên có doanh thu lên đến vài trăm tỉ đồng mỗi năm. Thế nhưng số thu từ thuế của khu vực này chiếm tỉ trọng rất nhỏ, chỉ 1,56% trong năm 2017.

“Đây là lĩnh vực được đánh giá thất thu thuế nên cần phải có giải pháp để mở rộng đối tượng nộp thuế, nhất là các hộ kinh doanh bán lẻ, nhà hàng, cửa hàng dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí...” - Bộ Tài chính nhận định. 

Vì thế, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp tránh thất thu thuế đối với hộ kinh doanh. Trong đó đề nghị xây dựng giải pháp quay xổ số nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia giám sát doanh thu kinh doanh của người nộp thuế (bao gồm cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đảm bảo người nộp thuế kê khai doanh thu đúng thực tế.

Đồng tình với giải pháp này, luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty Luật Minh Đăng Quang, cho biết trước đây nhiều ý kiến đã đề xuất Bộ Tài chính về việc quay xổ số để khuyến khích người dân có ý thức lấy hóa đơn, tránh thất thu thuế hàng trăm ngàn tỉ đồng mỗi năm.

Sau khi mua hàng, người dân lấy và giữ hóa đơn để có cơ hội trúng thưởng. Ảnh: TÚ UYÊN

Bởi theo quy định, đối với trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên thì người bán phải lập hóa đơn, chứng từ cho người mua. Trong trường hợp người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Tuy nhiên, có một thực trạng đang diễn ra phổ biến hiện nay là nhiều công ty, cửa hàng, đặc biệt là các nhà hàng dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí vẫn thường xuyên không xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho khách dù trong hóa đơn thanh toán vẫn tính thêm thuế VAT. Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn thì họ hứa hẹn khiến nhiều người chờ dài cổ nên bỏ luôn.

Ngoài ra với nhiều người tiêu dùng, việc xuất hóa đơn hay không cũng không quan trọng, bởi họ cũng không thể dùng vào việc gì với tờ hóa đơn đó nên không yêu cầu người bán xuất hóa đơn.

Như vậy với giải pháp Bộ Tài chính tổ chức quay xổ số định kỳ với các giải thưởng lớn như xổ số truyền thống, khi đó dù là may rủi nhưng người dân thấy quyền lợi của mình, có cơ hội thành tỉ phú thì họ sẽ có ý thức lấy hóa đơn khi mua hàng. “Đây là giải pháp hiệu quả đem lại lợi ích cho người tiêu dùng và ngân sách nhà nước” - ông Xoa nhận định. 

Giảm tiêu cực

Chia sẻ với chúng tôi về đề xuất này, ông Lê Thanh, chủ một nhà hàng tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, tỏ ra đồng tình với các giải pháp khuyến khích người dân lấy hóa đơn VAT. Vì khi khách hàng có lợi thì họ sẽ yêu cầu nhà hàng xuất hóa đơn. Từ đó doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều phải công khai doanh thu, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định; tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và thu chi, số thuế minh bạch hơn.

Đồng thời giảm bớt những cuộc thanh tra, kiểm tra của cán bộ thuế gây phiền hà, tốn kém cho người kinh doanh. “Còn như hiện nay, nhiều nhà hàng, quán bar, tụ điểm vui chơi dù kiếm tiền tỉ nhưng số thuế nộp vào ngân sách rất ít, thậm chí có khi không nộp đồng nào” - ông Thanh chia sẻ.

Nhiều người dân và chuyên gia khác cũng có ý kiến tương tự. Anh Tâm Bảo (quận 10, TP.HCM) cho biết ở nhiều nước cũng áp dụng hình thức quay xổ số từ hóa đơn mua sắm để khuyến khích người dân lấy hóa đơn, kích cầu tiêu dùng. Thậm chí người nước ngoài tới du lịch cũng có thể may mắn trúng độc đắc như người Đài Loan. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều trang web giúp người dân đối chiếu kết quả xổ số một cách nhanh chóng mỗi khi đến ngày quay thưởng.

Giảm “bảo kê” thuế

Nếu áp dụng giải pháp quay xổ số sẽ giảm bớt các tiêu cực như cán bộ thuế “bảo kê” cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trốn thuế gây thất thu cho ngân sách.

Luật sư Trần Xoa

“Giải thưởng của họ từ vài trăm ngàn đến giải cao nhất tương đương khoảng 7 tỉ đồng. Việc lãnh thưởng cũng rất đơn giản, chỉ cần khai thông tin vào mặt sau của hóa đơn rồi tới lãnh tiền ở bưu điện nếu giá trị trúng thưởng nhỏ, hoặc ở ngân hàng nếu số tiền lớn hơn” - anh Bảo cho hay.

Trong khi đó, dù ủng hộ giải pháp xổ số nhưng chuyên gia thuế Nguyễn Thái Sơn cho rằng để triển khai thành công thì giải thưởng phải rất lớn để thu hút người dân tham gia. Hơn nữa, thủ tục nhận thưởng phải hết sức nhanh chóng, định kỳ quay xổ số cũng phải ngắn. Nếu thủ tục nhận thưởng mất thời gian, rối rắm, thời gian quay xổ số quá lâu, giải thưởng thấp, hiệu quả mang lại không cao.

“Bên cạnh đó nên coi xổ số chỉ là một trong những giải pháp giảm thất thu thuế. Theo tôi, cần có thêm các giải pháp như người lao động được khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập cá nhân khi có chứng từ” - ông Sơn góp ý.

Buộc người bán phải xuất hóa đơn

Ông Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính kinh tế, cho rằng đề xuất quay xổ số hóa đơn mới chỉ đang tác động chủ yếu ở phía người mua hàng, trong khi quan trọng không kém là người bán hàng.

Do đó cần có giải pháp bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn ngay cả khi người mua không lấy. Đồng thời hệ thống phần mềm bán hàng phải xuất hóa đơn có VAT đối với mỗi sản phẩm được bán ra.

“Hàng hóa, dịch vụ khi được bán ra đều phải bao gồm thuế VAT, khi đó người tiêu dùng sẽ thấy cần phải lấy hóa đơn vì mình đã trả phần thuế VAT đó. Còn hiện nay người Việt Nam có thói quen không lấy hóa đơn khi mua hàng” - ông Tín nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm