Vượt Thái Lan, Việt Nam đứng đầu thế giới xuất khẩu tôm

Thái Lan phải đối mặt với thiệt hại về sản lượng do dịch bệnh và rơi xuống vị trí thứ tư lần lượt sau Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong 10 nước được nghiên cứu, có bốn nước gồm Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Indonesia xuất khẩu hơn một nửa sản lượng tôm nuôi nội địa với kim ngạch đạt trên 1 tỉ USD mỗi nước. Các nước này đều đầu tư quy mô lớn vào nuôi tôm thẻ chân trắng. Mỹ, EU và Nhật Bản vẫn là những thị trường nhập khẩu hàng đầu tôm châu Á.

VASEP dự báo năm 2016, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại tự do sẽ tác động tích cực đến xuất khẩu tôm Việt Nam. Mặc dù vẫn bị ảnh hưởng xu hướng giảm giá và biến động tiền tệ nhưng xuất khẩu tôm Việt Nam dự báo sẽ tăng khoảng 12%, đạt khoảng 3,3 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm