Vụ lãnh đạo VASEP đánh nhau: Phó chủ tịch chính thức xin lỗi chủ tịch

Tại buổi họp báo, ông Cường nhìn nhận việc ông đánh ông Hải là do nóng giận tức thời, không đúng đắn và chính thức xin lỗi ông Hải.

Tuy nhiên, ông Cường cũng cho rằng việc ông đánh ông Hải một phần xuất phát từ nguyên nhân buộc ông thôi chức phó chủ tịch VASEP. Được biết, tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành VASEP, ông Cường được bầu làm phó chủ tịch VASEP phụ trách công tác chống tôm bơm chích tạp chất. Ông cam kết trong vòng sáu tháng sẽ giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, cho đến nay đã hơn một năm mà tình trạng trên vẫn không giải quyết được. Vì vậy, tại Hội nghị lần thứ IV ngày 31-5 vừa qua, đa số ủy viên Ban Chấp hành có ý kiến đề nghị ông thôi chức phó chủ tịch VASEP như cam kết. Theo ông Cường, việc đề nghị ông thôi chức phó chủ tịch VASEP là không thỏa đáng.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm