Vinamilk muốn tránh cơ chế ‘xin-cho’

Đó là kiến nghị của bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phẩn Sữa Việt Nam (Vinamilk), tại buổi làm việc với đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn diễn ra ngày 29-6.

Cụ thể, Vinamilk kiến nghị xem xét sửa đổi quy chế người đại diện vốn nhà nước cho đúng với Nghị định 99/2012 của Chính phủ và Thông tư 21/2014 của Bộ Tài chính. Trong đó, vai trò của người đại diện, thành viên HĐQT… được thực hiện một cách phù hợp, tách bạch và rõ ràng trên cơ sở tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc của pháp luật.

“Có như vậy mới đảm bảo được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của DN; tránh được cơ chế “xin-cho” và làm mất cơ hội kinh doanh của DN, đặc biệt là DN cổ phần có vốn nhà nước” - bà Liên nói.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm