Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Israel tăng cao

Điện thoại di động và linh kiện là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất đạt 206 triệu USD, chiếm gần 54% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là các mặt hàng thủy sản, hạt điều, giày dép, cà phê.

Tuy nhiên trong 9 tháng qua nhập khẩu của Việt Nam từ Israel lại tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ lên tới 138% làm cho xuất siêu sang thị trường này giảm mạnh. Cụ thể từ mức xuất siêu hơn 150 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2013 xuống còn 50,4 triệu USD trong 9 tháng năm 2014. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm gần 73% tổng kim ngạch nước ta nhập khẩu từ Israel. Ngoài ra nước ta còn nhập phân bón, máy móc, thiết bị phụ tùng từ nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm