Ưu đãi thuế để phát triển chợ

Dù những năm qua Việt Nam đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển thị trường trong nước nhưng ông Võ Văn Quyền, Vụ phó Vụ Chính sách thị trường trong nước (Bộ Công thương), cho rằng chúng ta vẫn thiếu một hệ thống chính sách nhằm tạo dựng thị trường nội địa phát triển thực sự. Do đó, để phát triển thương mại nội địa, Bộ Công thương vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định về phát triển chợ. Theo kế hoạch, năm 2010 sẽ triển khai nghị định này.

“45% hàng hóa được lưu chuyển qua chợ. Chợ có vai trò quan trọng và gắn liền đời sống của người dân. Do đó, chính sách sẽ hỗ trợ đầu tư như tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, cho vay ưu đãi..., đồng thời vốn ngân sách sẽ hỗ trợ một phần để xây và đầu tư phát triển chợ dân sinh, chợ đầu mối và các kho chứa trung chuyển nông sản. Chính sách sắp tới cũng sẽ tập trung vào việc tổ chức phát triển lưu thông các mặt hàng thiết yếu sắt thép, phân bón, xăng dầu, gạo, thuốc... Định hướng lâu dài là chính sách sẽ phải hoàn thiện để huy động nguồn vốn của xã hội phát triển thị trường nội địa” - ông Quyền cho biết.

LÊ THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm