Trung tâm đào tạo nông dân trồng cà phê đầu tiên tại Việt Nam

Trung tâm này do tổ chức tài chính quốc tế (IFC) hợp tác với công ty TNHH thương phẩm Atlantic Việt Nam (tập đoàn ECOM) thành lập, sẽ hỗ trợ nông dân trồng cà phê đạt được các chứng chỉ quốc tế về cà phê bền vững, cải thiện năng suất, giúp tăng thu nhập cho họ.

Trung tâm đào tạo trong ba năm, có kế hoạch thu hút 4.000 nông dân và giúp các hộ trồng cà phê này đạt được các chứng chỉ cà phê bền vững như Utz, Rainforest hay 4C. Hiện nay ECOM cũng như các hãng thu mua khác đang trả giá cao cho các loại cà phê đạt chứng chỉ.

Theo Vĩnh Bình ( SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm