TQ tạm giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN

Với kết quả trên, TQ tạm vượt Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Nhiều năm qua và cả năm 2017, Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của Việt Nam nhưng trong tháng 1-2018, trị giá kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 3,6 tỉ USD, chỉ tăng 624 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 1-2018, Việt Nam cũng chi gần 5,8 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ TQ. Như vậy, Việt Nam vẫn đang nhập siêu khoảng 2,1 tỉ USD từ thị trường TQ, con số này có giảm nhẹ 46 triệu USD so với mức nhập siêu cùng kỳ năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm