TP.HCM mở đợt cao điểm truy quét thuốc lá lậu

Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết đợt cao điểm kéo dài từ 1-4 đến 30-6. “Ngày đầu ra quân, QLTT TP.HCM đã phát hiện 48 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu và tịch thu trên 15.000 gói thuốc các loại” - ông Bách cho biết.

Huyện Hóc Môn là điểm nóng vận chuyển thuốc lá lậu từ các tỉnh Long An, Tây Ninh vào TP.HCM. Trong ngày ra quân, cơ quan chức năng của huyện bắt ba vụ vận chuyển thuốc lá lậu, tịch thu 1.270 gói thuốc các loại. Tại chợ thuốc lá Học Lạc (quận 5), trong ngày ra quân cơ quan chức năng cũng đã tịch thu trên 5.200 gói thuốc…

Ông Phạm Kiến Nghiệp, Tổng thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, cho biết thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam đang gia tăng nhanh. Cụ thể, hai tháng đầu năm 2014, thuốc lá nhập lậu tăng 43% (khoảng 200 triệu bao) so với cùng kỳ năm 2013. Thuốc lá lậu không được bày bán công khai nhưng khi hỏi mua bao nhiêu thì người bán đều có.

T.NGỌC - T.UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm