TPHCM: Cấm 3 hãng taxi hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trong đợt thanh tra này, đoàn thanh tra phát hiện hãng taxi Petrolimex có gần 200 xe hoạt động nhưng không quản lý chặt chẽ, không ký hợp đồng với tài xế mà chỉ hoạt động theo hình thức khoán xe; một số xe của hãng không có màu xe đúng với màu đã đăng ký tại Sở GTVT TPHCM; tài xế của hãng cũng nhiều lần vi phạm tại sân bay, có lần tài xế còn xô xát với khách nước ngoài…

Tương tự, 91 tài xế của hãng taxi Festival cũng không được ký hợp đồng, hãng không đủ năng lực để quản lý tài xế của mình, niêm yết giá sai quy định, nhiều lần vi phạm hoạt động tại sân bay…

Bị đình chỉ hoạt động gần đây nhất là hãng taxi Happy. Hãng này xin cấp 276 phù hiệu taxi nhưng thực tế chỉ có 108 xe có phù hiệu taxi hoạt động tại TPHCM, số còn lại được hãng cho thuê lại để hoạt động tại các tỉnh khác. Hãng có tất cả 462 lái xe đăng ký hoạt động nhưng chỉ có 125 bộ hồ sơ, khi đoàn thanh tra yêu cầu điều xe về kiểm tra thì hãng chỉ có thể điều về 15 xe, nơi sửa chữa phương tiện cũng không đạt yêu cầu, niêm yết giá cước không đúng quy định…

Ngoài 3 hãng trên, Đoàn thanh tra Bộ còn đình chỉ hoạt động của 75 xe (trong tổng số 181 xe) của hãng taxi Saigon Tourist trên toàn địa bàn TPHCM vì đã có hành vi bán lại phù hiệu taxi cho hãng khác. Số phù hiệu bị bán, sang nhượng hoặc không sử dụng của hãng này đã bị thu hồi lại.

Như vậy, nếu tính cả HTX Du lịch vận tải dịch vụ lữ hành số 2 và HTX Minh Đức thì đã có 6 hãng taxi tại TPHCM bị Đoàn thanh tra Bộ “sờ gáy”; trong đó có 2 hãng bị đình chỉ hoạt động hoàn toàn trên địa bàn TP, 1 hãng bị đình chỉ 75 xe trên địa bàn TP, 3 hãng bị đình chỉ hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Tùng Nguyên (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm