Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu họp sau một tuần doanh nghiệp kiến nghị

Theo đó, Nhà hát Đất Đỏ được đưa vào hoạt động từ năm 1992 và năm 2010 thì tạm dừng hoạt động. Để tránh lãng phí, huyện Đất Đỏ khi đó đã đồng ý chủ trương xã hội hóa khai thác nhà hát này…

Khi đó, huyện Đất Đỏ cho công ty TNHH Văn hóa Trí Việt thuê mặt bằng Nhà hát Đất Đỏ, thời hạn 20 năm. Công ty Trí Việt sau đó đã đầu tư khoảng 7 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà hát thành trung tâm Văn hóa giải trí thanh thiếu niên huyện Đất Đỏ. Trong năm năm đầu huyện Đất Đỏ miễn tiền thuê cho Công ty Trí Việt… các năm sau tiền thuê theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, thời gian DN hoạt động kinh doanh ngắn, chưa thu hồi vốn thì hiện nay huyện Đất Đỏ quy hoạch Nhà hát Đất Đỏ thành bãi đậu xe, công trình phục vụ thương mại và nhà ở khu vực vòng xoay thị trấn Đất Đỏ. Dự kiến huyện sẽ chấm dứt hợp đồng với Công ty Trí Việt để thu hồi đất, thực hiện dự án thực hiện vào năm 2020.

Tháng 3-2019, công ty Trí Việt có văn bản đề nghị huyện Đất Đỏ tiếp tục miễn tiền thuê mặt bằng đến khi nhà hát bị thu hồi; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư, sửa chữa. Tuy nhiên, đề nghị của DN chậm được huyện Đất Đỏ xem xét, giải quyết.

Tại hội nghị lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2019 (ngày 8-8 vừa qua), Công ty Trí Việt nêu lên vướng mắc của mình và mong muốn được UBND tỉnh xem xét, giải quyết hỗ trợ DN…

Ngày 13-8, ông Nguyễn Thành Long, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cuộc họp. Sau khi nghe ý kiến DN, huyện Đất Đỏ và các sở, ngành, ông kết luận: Việc quy hoạch Nhà hát Đất Đỏ thành bãi đậu xe là chưa cần thiết. Yêu cầu UBND huyện Đất Đỏ giữ nguyên hiện trạng kinh doanh của DN. Các nội dung về đơn giá thuê giữa Công ty Trí Việt và huyện thỏa thuận lại…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

(PLO)- Sản lượng bưởi cho mùa tết tại các nhà vườn còn ít khiến giá bưởi được dự đoán sẽ tăng cao trong mùa Tết 2023.