Thụy Sĩ viện trợ cho VN hơn 2.800 tỉ đồng

Nội dung của chương trình hợp tác giai đoạn mới này được Đại sứ quán Thụy Sĩ và Bộ Kế hoạch - đầu tư VN công bố ngày 18-9.

Các dự án hợp tác của Thụy Sĩ trong giai đoạn tới sẽ tập trung giúp VN bổ sung giá trị gia tăng vào những sản phẩm, dịch vụ của mình theo hướng cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ cải cách tài chính, nâng cao tiêu chuẩn lao động, hiệu suất năng lượng và xử lý chất thải.

Theo H.GIANG (TT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm