Thủ quỹ “biển thủ” tiền chính sách để... cho vay

Ngày 10/1, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) - xác nhận sự việc trên. Theo ông Quang, thời gian qua, ông Nguyễn Phước Hiệp, là thủ quỹ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đã lợi dụng chức vụ, tự ý giữ lại 2 tháng tiền trợ cấp cho các đối tượng chính sách trên địa bàn (tháng 8 và tháng 9/2012) với tổng số tiền là gần 416 triệu đồng.

Sau khi giữ lại số tiền này, ông Hiệp đã trả lãi cho một khoản vay của mình ở ngân hàng và chi tiêu cho mục đích cá nhân. Không chỉ vậy, ông Hiệp còn cho ông Lê Văn Đức mượn gần 70 triệu đồng. Ông Đức là cán bộ cùng phòng với ông Hiệp.

Sau khi sự việc bị phát hiện, lãnh đạo phòng, huyện đã yêu cầu ông Hiệp khắc phục hậu quả, nhưng đến thời điểm hiện tại, ông này mới chỉ hoàn trả lại được hơn 115 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện Chư Păh, trước mắt ông Hiệp phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm dụng. Sau đó mới xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thiên Thư (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm