Thái Lan phấn đấu trao đổi một triệu du khách với Việt Nam

Tối 9/4, tại cuộc giới thiệu sản phẩm mới đến các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, vị giám đốc trên cho biết để thực hiện mục tiêu này, Tổng cục Du lịch Thái Lan đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ quảng bá du lịch trong nước, nước ngoài; hỗ trợ Việt Nam thực hiện những chương trình quảng bá du lịch tại Thái Lan.

Trong dịp này, Tổng cục Du lịch Thái Lan cùng các doanh nghiệp du lịch Thái Lan giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn đến các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội.

Thái Lan phấn đấu trao đổi một triệu du khách với Việt Nam ảnh 1

Một đoàn du khách Việt tại Thái Lan. Nguồn: Internet

Trong năm nay, Thái Lan tiếp tục chiến dịch “Tuyệt vời Thái Lan," phát triển du lịch chữa bệnh, du lịch nhà vườn thưởng thức trái cây ngay tại vườn. Riêng chương trình du lịch nhà vườn là sản phẩm du lịch mới, do vậy Tổng cục Thái Lan sẽ hỗ trợ cho 1.000 khách du lịch Việt Nam đầu tiên.

Tiếp đó, các công ty du lịch Thái Lan giới thiệu nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Phuket -  địa chỉ quen thuộc đối với khách châu Âu nay nhiều khách châu Á đã biết tới, tiếp đến là các điểm Bangkok, Pattaya, Chiangmai. Nhân dịp này, Thái Lan cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch nhỏ như văn hóa Chăm, các công viên, các resort.

Hiện nay, lượng khách Việt du lịch sang Thái Lan đạt mức 360.000 người/năm, còn khách Thái Lan sang Việt Nam mới chỉ đạt trên 100.000 người.

Theo Đinh Thị Thuận (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm