Tăng hợp tác doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka

Diễn đàn là cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực: dược phẩm, y tế, bất động sản, thủy hải sản, máy móc nông nghiệp, công nghệ, hóa chất, giấy, thực phẩm…

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch thường trực VCCI nhấn mạnh, Việt Nam và Sri Lanka có những nét tương đồng về lịch sử và phát triển kinh tế vì vậy Việt Nam tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ tận dụng được những lợi thế, tiềm năng để cùng mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh mới góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Diễn đàn còn là cơ hội để Việt Nam truyền tải tới cộng đồng quốc tế nói chung và các nhà đầu tư Sri Lanka nói riêng những thông điệp về môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như chính sách, định hướng chiến lược của Việt Nam, trên cơ sở đó đẩy mạnh quan hệ thương mại, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Hoàng Văn Dũng cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước liên tục tăng qua các năm, nếu như năm 2009 đạt hơn 50,5 triệu USD thì năm 2011 đã tăng lên 113,2 triệu USD; trong đó, Việt Nam xuất siêu đạt 83,3 triệu USD, nhập 29,8 triệu USD và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Sri Lanka gồm: máy móc và thiết bị phụ tùng, sợi các loại, vải, chất dẻo, nguyên liệu, hóa chất, chè, sản phẩm từ cao su… còn Việt Nam nhập khẩu từ Sri Lanka thức ăn gia súc, cao su, vải, bông, sản phẩm dệt may.

Cũng tại diễn đàn, ông Ivan Amarasinghe, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam cho biết: "Chính quyền Sri Lanka đang thực hiện nền kinh tế mở nên tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác, kinh tế, thương mại giữa hai nước sẽ được thúc đẩy và nâng lên tầm cao mới thông qua cộng đồng doanh nghiệp hai nước".

Theo Thu Hà (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm