Sầm Sơn: Sợ phạt nặng, hàng quán bớt ‘chặt chém’

Du khách Lê Phương Thảo đến từ Hà Nội cho biết chị về Sầm Sơn từ cuối tuần trước. Từ đó tới nay chị được các cơ sở ăn uống, nhà hàng ven bãi biển Sầm Sơn phục vụ với giá hợp lý. Du khách Nguyễn Thị Huế (Ninh Bình) nói thêm, dịp lễ 2-9 năm nay nạn “chặt chém” ở Sầm Sơn giảm hẳn so với mọi năm. Đặc biệt, không có cảnh người bán hàng rong chèo kéo khách du lịch.

Bảng niêm yết giá và số đường dây nóng được gắn ngay trên bãi biển. Nhờ biện pháp này, nạn “chặt chém” ở Sầm Sơn đã giảm. Ảnh: ĐT

Chủ nhà hàng Hoàng Hôn cho hay: “Ngày trước nạn “chặt chém” thì có nhưng bây giờ hầu hết chủ nhà hàng ở đây đều không dám do đã ký cam kết nếu bán quá giá sẽ bị xử phạt tới 20-30 triệu đồng. Ngoài ra, du khách đến Sầm Sơn cũng tìm hiểu trước về các giá dịch vụ nên khó bán quá giá được”.

Đại diện Đội QLTT số 2 (Chi cục QLTT Thanh Hóa) cho biết từ đầu năm đến nay đã tham mưu cho UBND thị xã Sầm Sơn xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Những trường hợp bị xử phạt chủ yếu là chèo kéo khách, bán hàng rong, thu tiền cao hơn giá niêm yết…

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm