Người tiêu dùng quay lưng với trái cây Trung Quốc

Theo ông Phan Anh Tuấn, phòng Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (TP.HCM), lượng trái cây, rau củ TQ nhập về chợ này giảm đáng kể. “Trước đây táo TQ nhập về khoảng một tấn/ngày, nay chỉ còn 100 kg. Những tháng trước chợ chỉ kinh doanh cà rốt Hải Dương, nay hết hàng do chưa vào vụ thu hoạch nên tiểu thương tạm thời nhập cà rốt TQ mỗi ngày trên dưới 15 tấn” - ông Tuấn cho biết.

Ghi nhận tại chợ đầu mối Hóc Môn, tất cả trái cây kinh doanh ở đây là của Việt Nam như chôm chôm, bưởi, sa bô chê, thanh long, ổi, xoài… Trái cây TQ hoàn toàn mất hút. Tương tự, rau củ Việt Nam như chanh, củ cải trắng, cà rốt bày bán rất nhiều, trong khi cà rốt TQ lèo tèo vài quầy. Bà Hoa (tiểu thương kinh doanh rau, củ quả) cho biết mỗi ngày bán khoảng 300 kg cà rốt Việt Nam (giá 12.000 đồng/kg), trong khi cà rốt TQ bán mỗi ngày chỉ 100 kg (giá 11.000 đồng/kg).

Ông Nguyễn Nhu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức (TP.HCM), cũng cho biết hiện chợ nông sản Thủ Đức không kinh doanh chanh và củ cải trắng TQ. Nho, hồng, quýt TQ hiện chưa vào mùa nên không có. Riêng cam TQ mỗi ngày nhập khoảng 600 kg, táo TQ trên 11 tấn, cà rốt TQ khoảng 86 tấn. “So với trước đây, lượng trái cây, rau củ TQ nhập về chợ nông sản Thủ Đức có giảm” - ông Nhu nhận định.

Theo bà Võ Mai, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Trái cây Việt Nam, đây là cơ hội để quảng bá mạnh trái cây Việt Nam tới người tiêu dùng. Bà Mai cho rằng Việt Nam có nhiều loại trái cây quanh năm như chuối, đu đủ, mít, măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, nhãn, xoài, ổi… Do vậy, người tiêu dùng nên sử dụng trái cây Việt Nam vừa bổ dưỡng, an toàn, vừa giúp người trồng trọt có thêm thu nhập.

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm