Ngân hàng Nhà nước chào bán tiếp 40.000 lượng vàng

Thông tin từ Ngân hàng ngày 1/7 cho biết, vào 9h sáng mai 2/7, tại Sở Giao dịch - Ngân hàng Nhà nước sẽ diễn ra phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 38. Khối lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước chào bán là 40.000 lượng vàng (tương đương hơn 1,5 tấn vàng quy chuẩn).

Với hình thức đấu thầu theo giá, vào sáng mai, mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá không thấp hơn giá sàn.

Cùng với đó, mỗi thành viên được phép đặt thầu tối đa 150 lô, tương đương 15.000 lượng vàng; tối thiểu là 10 lô, tương đương 1.000 lượng.

Theo quy định, các ngân hàng đã tất toán xong tài khoản vàng với khách hàng. Nhưng để hỗ trợ nguồn cung cho thị trường, giúp giá vàng miếng trong nước rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với giá thế giới, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu vàng.

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước tổ chức 3 phiên đấu thầu vàng miếng. Nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng thực hiện mục tiêu tất toán kịp thời hạn, khối lượng vàng chào bán của 2/3 phiên đấu thầu trong tuần qua được Ngân hàng Nhà nước đưa ra cao hơn thường lệ (40.000 lượng vàng/phiên).

Sau 3 phiên này, Ngân hàng Nhà nước đã chào bán thành công 92.000 lượng vàng, góp phần đưa tổng khối lượng trúng thầu sau 37 phiên lên 957.000 lượng vàng trên tổng số 1.058.000 lượng chào thầu.

Theo An Hạ (DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm