Mỹ, Trung Quốc tăng nhập khẩu tôm Việt Nam

Vì vậy, dù bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, giá trị xuất khẩu tôm nửa đầu năm nay đạt 1,5 tỉ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, hai thị trường Mỹ và Trung Quốc bất ngờ tăng nhập khẩu tôm từ Việt Nam. Trong tháng 6, xuất khẩu tôm sang Mỹ tăng rất mạnh, hơn 54% về giá trị. Mỹ trở thành thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam trong nửa đầu năm nay khi đạt hơn 323 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc trong tháng 6 cũng tăng mạnh hơn 23% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân quan trọng là một số nước đang gặp khó khăn lớn khi xuất khẩu tôm sang Trung Quốc do COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm