Mỹ giảm thuế chống phá giá cá tra Việt Nam

Theo đó, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn có mức thuế 0% và cũng là công ty duy nhất có ba năm liên tiếp có mức thuế suất này. Vĩnh Hoàn sẽ có cơ hội được xem xét thoát khỏi vụ kiện chống bán phá giá của Mỹ. Các công ty là bị đơn bắt buộc của đợt xem xét lần này có mức thuế khoảng 3 cent/kg (0,03 USD/kg) và mức thuế chung cho các công ty khác của Việt Nam là 2,11 USD/kg.

Đợt này, Bộ Thương mại Mỹ đã lấy Bangladesh làm quốc gia thay thế duy nhất để tính toán biên độ phá giá. Trước đây, theo quyết định sơ bộ được tính dựa vào số liệu của hai nước thay thế là Indonesia và Bangladesh thì ngoài Vĩnh Hoàn, mức thuế đối với các bị đơn bắt buộc khác là 0,56 USD/kg, tức khoảng 15%.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm