Lượng bắp Thái Lan vào Việt Nam tăng 48 lần

Ngoài ra, trong năm tháng đầu năm nước ta cũng phải nhập khẩu 643.000 tấn đậu nành trị giá 280 triệu USD. Con số này tăng 8% về khối lượng và tăng 19% về giá trị so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, khối lượng và giá trị nhập khẩu bắp cũng tăng mạnh. Đặc biệt, bốn tháng đầu năm nay khối lượng  bắp nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tăng đến hơn 48 lần so với cùng kỳ.

Mới đây, Cục Chăn nuôi cho biết đã tham mưu và trình Bộ NN&PTNT gửi văn bản tới tất cả tỉnh, TP, tạm thời dừng xây dựng các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi mới. Theo Cục Chăn nuôi, ngành thức ăn chăn nuôi phải đẩy mạnh nội lực, làm sao sử dụng thức ăn chăn nuôi hiệu quả hơn, kiểm soát dịch bệnh, giảm giá thành để cạnh tranh với hàng nhập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm