Lễ hội trái cây: Giá thấp hơn đến 40% so với thị trường

Tại khu vực mô phỏng chợ nổi trái cây, mới hơn 1 giờ trưa nhưng khoảng 10 ghe thuyền chở trái cây như chôm chôm, nhãn, bòn bon Thái… đã hết sạch. Các ghe còn lại chở thanh long, ổi, mận, mãng cầu… ít khách ghé mua hơn. Đặc biệt ghe bán măng cụt, sầu riêng thu hút rất nhiều khách. Những trái xoài lê Sóc Trăng, xoài Đài Loan (với trọng lượng từ nửa ký trở lên) cũng hút khách ghé xem và mua. Các ghe trái cây đều niêm yết giá rõ ràng, xoài lê Sóc Trăng 60.000 đồng/kg, xoài Đài Loan 28.000 đồng/kg, vải thiều 18.000 đồng/kg, sầu riêng Ri 6 32.000 đồng/kg, đào Sa Pa 21.000 đồng/kg…

Theo ban tổ chức, giá các loại trái cây (150 chủng loại) tại lễ hội thấp hơn giá thị trường 20%-40%.

Ông Bùi Thanh Cẩm, một nhà vườn ở Tiền Giang, cho biết lễ hội trái cây mới diễn ra một tuần nên lượng khách đến và mua trái cây chưa đông. Qua tuần sau gần đến mùng 5-5 Âm lịch (tết Đoan Ngọ) lượng khách đến đây sẽ nhiều hơn. Vào thời điểm đó Suối Tiên có hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm