Khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh-Quy Nhơn

Trên tuyến đ ường bay mới nói trên, Hãng hàng không Mekong (Air Mekong) sử dụng máy bay CRJ900 với 90 chỗ ngồi và lịch trình mỗi tuần bay 7 chuyến, từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần.

Thời gian cất cánh chính thức tại sân bay Tân Sân Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ 15 và hạ cánh tại sân bay Phù Cát vào lúc 9 giờ 15 và ngược lại cất cánh tại sân bay Phù Cát vào lúc 10 giờ 15 và hạ cánh tại sân bay Tân sân Nhất vào lúc 11 giờ 15 hàng ngày. Đây là đường bay thứ 11 mà Công ty cổ phần Hàng không Mekong phục vụ trên địa bàn cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Air Mekong đã mở hệ thống bán vé thông qua việc ký kết hợp tác với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cho phép khách hàng có thể mua vé, hoặc thanh toán tiền vé máy bay tại 18.000 bưu cục trên toàn quốc.

Việc đưa thêm Hãng hàng không Air Mekong vào phục vụ trên tuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn và ngược lại sẽ tạo điều kiện đi lại thuận hơn cho hành khách và góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định và khu kinh tế trọng điểm miền Trung.

Air MeKong đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9/10/2010 và đến nay đã thực hiện được 32-35 chuyến bay mỗi ngày trên 3 tuyến chính Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh; Phú Quốc, Côn Đảo và Plâycu, Đà Lạt và Buôn Ma Thuột.

Theo Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm