Hàng giải nhiệt bán chạy vì nắng nóng

Sản phẩm chống nóng đắt hàng

 

Nắng nóng, người dân ngại ra đường, giao thông Hà Nội thưa vắng hẳn song tại một số điểm bán sản phẩm chống nóng vẫn khá đông đúc. Đoạn đầu phố Nguyễn Lương Bằng trưa 10/5, cửa hàng bán các sản phẩm chống nóng nào cũng có 3 - 5 khách xem hàng, chọn lựa.

Chị Nguyễn Kim Chi, nhà ở Quốc Tử Giám, đang nhờ nhân viên bán hàng tư vấn về quạt phun sương cho biết, hôm giữa tuần, trời vẫn còn se lạnh rồi bất ngờ nóng hầm hập vào ngày cuối tuần. “Thời tiết thay đổi đột ngột, người lớn còn thấy mệt, huống chi người già và trẻ em. Nhà đã có điều hòa, song cũng phải cân nhắc khi sử dụng, phần vì tiết kiệm điện, phần khác sợ các cháu chưa thích nghi khi thay đổi đột ngột từ môi trường điều hòa ra ngoài, nên tôi tính sử dụng thêm quạt phun sương”, chị Chi nói. Sau một hồi khảo giá, chị Chi quyết định mua loại quạt phun sương giá 1,8 triệu đồng/chiếc.

Anh Hùng, nhân viên bán hàng vừa mang quạt ra xe cho khách xong lại tất tả đội MBH, khuân điều hòa ra xe chở đến nhà lắp cho khách mua hồi sáng. Chị Lan - chủ  cửa hàng nói với theo: “Nhanh về ăn trưa còn chuyển hàng cho khách ở Bách Khoa nhé”.

Chị Lan khoe, từ sáng tới giờ đã bán được 2 máy điều hòa, 1 quạt phun sương và 7 - 8 quạt điện. “Được ngày đông khách, nhưng cũng mệt cả chủ lẫn nhân viên”, chị Lan cho biết thêm, dù nắng nóng, nhưng năm nay, sức mua vẫn chậm so với nhiều năm trước; khách mua cũng có xu hướng chọn sản phẩm tiết kiệm điện và giá vừa phải. Loại quạt treo tường được ưa dùng vì tiết kiệm diện tích, một số sản phẩm do Việt Nam sản xuất bán khá chạy, như của Vinawind, giá phổ biến từ 300.000-500.000 đồng/chiếc; của Midea xấp xỉ 400.000 - 500.000 đồng/chiếc.
Hàng giải nhiệt bán chạy vì nắng nóng

Tương tự, tại một số siêu thị điện máy Pico, Nguyễn Kim, Trần Anh và tại các nơi tập trung bán những sản phẩm này trên phố Phùng Hưng, Cầu Giấy, Trần Cung… hàng giải nhiệt cũng khá đắt khách. Mặc dù đông khách, song giá cả vẫn khá ổn định, thậm chí nhiều sản phẩm tiếp tục được khuyến mãi.

Anh Nam, chủ cửa hàng tại Cầu Giấy cho biết: “Sức mua từ đầu vụ đến giờ yếu, nên chúng tôi vừa nhập vừa nghe ngóng. Giờ chỉ mong bán được, để đỡ hàng tồn”.

Theo anh Nam, tính đến trưa 11/5, doanh số cửa hàng anh tăng gấp ba so với mấy ngày trước đó, chủ yếu tập trung vào một số sản phẩm “hạ nhiệt”.

Thực phẩm “giải nhiệt” tăng giá

Nhiều mặt hàng lương thực cũng bất ngờ tăng giá mạnh so với tuần trước. Tại chợ Cổ Nhuế sáng 10/5, giá cua đồng đã tăng lên 140.000 - 150.000 đồng/kg, trong khi trước đó chỉ dao động 90.000 - 120.000 đồng/kg. Không chỉ tăng giá, người đi chợ muộn còn khó mua được cua vì hàng hết từ sớm. Giá cá sông, cá đồng, ngao, sò, ốc, hến - những món ăn thường được chọn trong ngày nắng nóng tại chợ này cũng nhích hơn so với tuần trước, như cá chép 70.000 đồng/kg (tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg), ngao trắng 20.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg)...

Các sản phẩm hoa quả cũng đắt hàng và giá cao hơn. Hiện cam sành giá 50.000 - 70.000 đồng/kg (tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg so với tuần trước), dưa hấu giá 22.000 đồng/kg (tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg)...

Trong khi đó, giá rau xanh có xu hướng giảm do nắng lên từ một số ngày trước đó. Khảo sát của PV tại một số chợ ở Hà Nội, so với thời điểm rau xanh đồng loạt tăng giá đầu tuần trước thì hiện nay giá rau xanh giảm từ 2.000 - 5.000 đồng/kg tùy loại.

Cụ thể, rau muống loại to giá 10.000 đồng/mớ, loại nhỏ giá 5.000 đồng/mớ, giảm 2.000 đồng; rau mồng tơi, rau ngót, rau đay giảm trung bình 2.000 đồng/mớ, còn 4.000 - 5.000 đồng/mớ; bí đao giá 10.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng; trong đó giảm mạnh nhất (giảm 10.000 đồng/kg) là giá rau cải xanh, cải ngọt và mướp, cải xanh 15.000 đồng/kg, cải ngọt 10.000 đồng/kg, mướp 25.000 đồng/kg… Riêng ngọn rau bí, ngọn rau su su và một số loại củ quả khác vẫn giữ giá. Cụ thể, ngọn rau bí 25.000 đồng/kg, ngọn rau su su 15.000 đồng/kg; khoai tây 20.000 đồng/kg; cà chua 15.000 đồng/kg…

Chị Thu, chủ ki-ốt rau số 4 chợ Đồng Xa (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, hy vọng mấy ngày tới thời tiết tiếp tục nắng, nguồn cung cấp rau củ ổn định và dồi dào hơn, nhu cầu tiêu thụ rau xanh của bà con cũng tăng cao, rau củ nhập vào giá rẻ, các tiểu thương như chị sẽ tiếp tục hạ giá bán.

Chị Xuyến (NƠ 1A, Chung cư Bán đảo Linh Đàm) cho biết: “Nhà mình mỗi bữa đi chợ cho 4 người ăn, tươm tất một chút cũng mất khoảng 100.000 đồng. Giá rau xanh giảm, mỗi bữa mình cũng tiết kiệm được 10.000 - 20.000 đồng tiền rau, song một số loại thực phẩm và hoa quả đắt lên do nắng nóng, tính chung ra chi phí cho bữa ăn gia đình vẫn tăng nhẹ”.

Theo H.Quỳnh - A.Thư - T.Nguyên

Giao thông Vận tải

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm