Hàng giả tràn ngập thị trường

Hơn 113.000 đơn vị sản phẩm và hai tấn các mặt hàng phụ liệu ngành may, điện thoại di động, giày dép, áo sơ mi, vải, xe đạp… đang bị tạm giữ.

Trong hai ngày 13 và 14-8, các đội QLTT kiểm tra, phát hiện hàng loạt điểm kinh doanh tại chợ Bến Thành bán áo thun, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Chanel, MK; giỏ xách, ví cầm tay không có thương hiệu, không xuất xứ.

Lực lượng QLTT kiểm tra tại cửa hàng Hào Ly (quận 5) phát hiện nơi đây kinh doanh túi xách, bóp, ví các thương hiệu như Louis Vuiton không có hóa đơn, chứng từ, xuất xứ Trung Quốc. 

Tại Trung tâm An Đông Plaza (quận 5), đội QLTT 5B kiểm tra và tạm giữ hơn 1.000 áo thun các loại hiệu Lacoste không có hóa đơn, chứng từ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm