Giá thuê ô tô chơi tết tăng chóng mặt

Trong vai khách hàng thuê ô tô chơi tết, chúng tôi ghé vào một salon trên đường Phạm Hùng, quận 5, TP.HCM. Chủ salon này cho biết chỉ còn các dòng xe sang như Lexus, BMW, Audi… Các loại xe phổ thông như Toyota Innova, Toyota Fortuner, Honda Civic đã có khách thuê đến sau tết.

Khảo sát tại nhiều cửa hàng cho thuê ô tô khác, chúng tôi nhận thấy thời điểm này rất khó thuê xe, nếu chỗ nào còn xe cho thuê thì giá rất cao, gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng vẫn có nhiều người thuê.

Thuê được xe không dễ

Anh Nguyễn Minh Anh, nhà ở quận Tân Bình, cho hay anh mới thuê xe Innova tự lái chạy xuống Vũng Tàu để ăn tất niên nhà bạn bè. Đồng thời thuê trong hai ngày mùng 2, 3 tết với giá 1,6 triệu đồng/ngày. Mức giá này cao gấp hơn hai lần so với ngày thường.

“Ngày tết đi đường xa, chạy xe máy thì lo không an toàn, nhất là gia đình có con nhỏ. Còn đi xe khách thì không chủ động được thời gian. Vì vậy tôi thuê xe tự lái” - anh Anh chia sẻ.

Tuy vậy, không phải ai cũng thuê được xe vào thời điểm này như anh Minh Anh, đặc biệt là những người muốn thuê xe ít ngày. “Ngày thường đầy nơi cho thuê và thuê lúc nào cũng được. Nay cần thuê nhưng đi bốn, năm chỗ mà chỗ nào cũng lắc đầu” - anh Lê Vinh, một khách hàng nhà ở quận Bình Thạnh, than thở.

Lý giải về tình trạng khan hiếm xe cho thuê mùa tết, đại diện Công ty Huy Hoàng (quận 5, TP.HCM) lý giải, nhu cầu thuê xe chơi tết tự lái dịp tết năm nay tăng mạnh, kéo theo giá thuê cũng tăng cao. Chẳng hạn giá thuê xe tự lái tính theo ngày (từ nay đến mùng 6 tết) đối với dòng xe cao cấp Mercedes, BMW, Audi lên tới 3,5 triệu đồng/ngày.

Dù giá cho thuê cao nhưng vẫn có nhiều khách hàng tìm thuê ô tô chơi tết. Ảnh: QUANG HUY

Nhưng khi thuê dòng cao cấp, khách hàng không được chạy tùy ý. Ví dụ, khách hàng bị khống chế số kilomet, một ngày chỉ được chạy 150-200 km và sẽ tính phí thêm 4.000-10.000 đồng/km nếu chạy quá quy định.

“Hiện tại khách hàng đăng ký thuê 3-7 ngày mới cho thuê” - đại diện Công ty Huy Hoàng cho biết thêm. Nhiều đơn vị cho thuê xe khác cũng cho hay thời điểm này không còn xe cho thuê tết. Điều này khác hẳn với năm ngoái, khi giáp tết nhưng vẫn còn rất nhiều xe chưa cho thuê được.

Xe bình dân được thuê nhiều nhất

Tuy nhiên, vẫn có một số công ty còn xe cho thuê, đặc biệt dòng xe bình dân như Toyota, Honda, Hyundai, Kia… Riêng dòng xe 45 chỗ trở lên thì số lượng khách thuê không nhiều.

Anh Nguyễn Minh Anh cho hay nhiều người thuê xe tự lái dòng bình dân vì khách được tùy ý theo nhu cầu mình muốn, không bị ràng buộc nhiều và dòng xe này khá đa dạng. Trong đó, dòng xe 4-7 chỗ khách thuê nhiều nhất với mức giá trung bình 1,6-2 triệu đồng/ngày.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Lan Thảo, Giám đốc một công ty cho thuê xe ở quận Bình Thạnh, cho hay công ty bà chỉ cho thuê xe trọn gói chứ không thuê xe tự lái. Giá thuê xe đã bao gồm tài xế, tiền xăng và các chi phí cầu đường. Giá thuê xe trọn gói cao hơn nhiều so với giá thuê xe tự lái.

Cụ thể, giá thuê dòng xe Toyota Fortuner hơn 3 triệu đồng/ngày, dòng xe cao cấp hơn của Toyota là Sienna giá 6 triệu đồng/ngày. Đặc biệt, những dòng xe sang như BMW giá cho thuê 10 triệu đồng/ngày.

Theo bà Thảo, giá cao nhưng khách hàng có tài xế chuyên nghiệp nên khỏi lo vấn đề “quá chén” ngày tết, đi cả gia đình cũng yên tâm.

Để không bị “chặt đẹp” khi thuê xe

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nơi cho thuê xe tự lái. Mỗi nơi thường tự đặt ra những quy định riêng để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Tuy nhiên, lợi ích tối đa thường vẫn thuộc về người cho thuê trong mọi tình huống. Chính vì thế, người đi thuê phải cẩn trọng để không bị hớ khi đi thuê.

Ông Nguyễn Vũ, chủ một đại lý ô tô, khuyến cáo khách hàng nên đọc kỹ hợp đồng cho thuê xe của các đại lý, nhất là về hạn chế số lượng kilomet trong một ngày. Nếu không đọc kỹ các điều khoản này sẽ bị các đại lý phạt mỗi kilomet thấp nhất dưới 10.000 đồng, có khi 20.000-25.000 đồng/km.

Ngoài ra, ông Vũ cũng khuyên khách hàng nên thuê xe ở các công ty lớn, uy tín hoặc thuê xe ở những nơi quen biết thì mới tránh tiền mất tật mạng.

Bên cạnh đó, với một số mẫu xe, khách hàng còn phải để mắt những phụ tùng đi kèm như đồ nghề, kích, gạt mưa, lốp dự phòng và ghi chi tiết vào thỏa thuận trong hợp đồng nếu không muốn chịu những khoản phí “trên trời rơi xuống”.

Anh Trung Quân, một tài xế lâu năm thì cho rằng người thuê xe nên kiểm tra về thời hạn lưu hành, giấy tờ xe để tránh bị cảnh sát giao thông xử phạt.

“Để kiểm tra số kilomet hiện tại, tình trạng xăng lúc nhận xe…, tốt nhất là nên lái thử một đoạn để xem máy móc thế nào, tránh phải sửa chữa trên đường đi. Tốt nhất nên nhờ một người có kinh nghiệm coi xe trước khi thuê” - ông Quân khuyến cáo.

Thuê một giờ, “bay” hơn 4 triệu

Ngoài những dòng xe sang được khách thuê chơi tết còn có dòng xe “xa xỉ” là Limousine. Đây là dòng xe được mệnh danh “khách sạn di động”. Giá thuê xe này khoảng 4 triệu đồng/giờ, những giờ tiếp theo giảm dần. Nếu thuê xe đi các tỉnh ở ngoài TP.HCM, giá tăng thêm 2-3 triệu đồng/giờ và phải thuê 4 giờ trở lên.

Một công ty cho thuê loại xe cao cấp này cho biết hiện đang cho thuê ba dòng Limousine là White Cadillac CTS Limo, Hummer Limo và White Chrysler Limo. Dòng xe này không chỉ có độ dài quá khổ ấn tượng mà nội thất xe sang trọng được thiết kế như một quầy bar, phòng khách sạn sang trọng... Khách thuê có thể đặt rượu, hoa, đồ ăn và nhân viên phục vụ (tính riêng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm