Giá gạo tăng do tác động tâm lý

Theo ông Thành, hiện giá lúa khô khoảng 6.600-6.800 đồng/kg, tương đương với gạo 5% tấm là 8.700-8.800 đồng/kg và gạo trắng 10.500 đồng/kg. Mấy ngày qua, lượng hàng bán ra của các cửa hàng Foocosa tăng 30%-40% so với trước, từ 40 tấn lên hơn 50 tấn/ngày. Thậm chí có khách hàng đòi mua một lần với số lượng 50-100 kg. Nhân viên cửa hàng giải thích không thiếu hàng nên mua ít lại, khi nào hết lại ra mua thêm.

Khảo sát một số chợ lẻ ở TP.HCM như chợ Hòa Hưng, Tân Định, Phạm Văn Hai, giá gạo tăng hơn 1.000 đồng/kg, chủ yếu ở phân khúc giá rẻ. Gạo cao cấp như Nàng Hương, dẻo mềm, thơm Thái… tăng không đáng kể. Một số đại lý cho hay giá gạo tăng do miền Tây hút hàng, các thương lái đang thu gom để giao hàng xuất khẩu.

Các DN cho biết đang dồn sức giao hàng cho những hợp đồng đã ký, nhất là thị trường Indonesia. Hiện gạo thường xuất khẩu có giá 520-530 USD/tấn, trong khi giá đầu vào cũng đạt xấp xỉ 530 USD/tấn. Với giá này, nhiều DN xuất khẩu chỉ có hòa vốn, thậm chí lỗ vì trước đó lỡ ký với giá 480-490 USD/tấn.

T.HIẾU - T.UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm