Đồ gỗ Việt chinh phục thị trường Mỹ, Nhật

Ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch Vifores, cho biết xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 10 tháng đầu năm nay đạt hơn 5,5 tỉ USD. Trong đó Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là ba thị trường nhập khẩu lớn nhất của đồ gỗ Việt Nam, chiếm 69% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này. Các thị trường cũng có giá trị xuất khẩu gỗ tăng mạnh là Hàn Quốc, Anh và Úc.

Theo ông Quyền, hội chợ lần này nhằm tăng cường giao thương, xúc tiến ký kết các hợp đồng thương mại, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác nước ngoài. Đồng thời là nơi tìm kiếm cơ hội, đối tác tiềm năng, thị trường mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm