Diễn đàn xúc tiến thương mại VN tại Trung Quốc

Diễn đàn xúc tiến thương mại VN tại Trung Quốc ảnh 1
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung 2011. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Đây là hoạt động lớn được tổ chức theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam về tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam với các nước cũng như tạo diễn đàn nghiên cứu, trao đổi, cung cấp thông tin và tăng cường hiểu biết giữa các bên nhằm tăng cường cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc vào Việt Nam. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung cũng như với thành phố Thiên Tân nói riêng đang tạo cơ sở, tiềm năng tốt và phong phú để các bên thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo thống kê, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đã liên tục tăng trưởng khoảng 30% trong 5 năm qua, từ đầu năm đến nay đã đạt hơn 28 tỷ USD, tăng 40% so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa qua, hai nước đã ký kết “Quy hoạch phát triển hợp tác kinh tế-thương mại giai đoạn 2012-2016,” tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ kiến nghị cần tăng cường thúc đẩy và mở rộng giao lưu cũng như tiếp xúc giữa các cấp, ngành liên quan, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan xúc tiến thương mại, khai thác và tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác theo phương châm “cùng có lợi và cùng phát triển.” Phó Chủ tịch thành phố Thiên Tân Nhậm Học Phong nhân dịp này cũng khẳng định tình cảm hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp là tài sản vô cùng quý báu của nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế gay gắt như hiện nay, hai nước cần tăng cường hơn nữa sự giao lưu, trao đổi, hợp tác cũng như học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển. Ông Nhậm Học Phong khẳng định thành phố Thiên Tân, với vai trò là một trong những địa phương đi đầu của Trung Quốc trên lĩnh vực phát triển khoa học-kỹ thuật, sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực trao đổi nghiên cứu, kinh tế, văn hóa và giáo dục… nhằm tiến tới xây dựng cơ chế hợp tác hoàn chỉnh đa phương diện. Tại diễn đàn, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Hoàng Ngọc Vinh đã giới thiệu với các doanh nghiệp Trung Quốc về những chủ trương, chính sách cơ bản và luật pháp của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư với các đối tác nước ngoài cũng như giải đáp những vấn đề thắc mắc, quan tâm tìm hiểu của các doanh nghiệp Trung Quốc.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm