“Việc áp dụng cơ chế đấu giá đối với LPG và Polypropylen nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế, hiệu suất nhà máy lọc dầu Dung Quất, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng trong nước", ông Giang cho biết. Hiện nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất 391.000 tấn LPG, xuất bán ra thị trường 381.000 tấn. Nhà máy hạt nhựa Polypropylen sản xuất 45.000 tấn, đưa ra thị trường 43.000 tấn hạt nhựa.
Trong một diễn biến khác, nhà thầu JGC (Nhật Bản) đang nghiên cứu phương án nâng công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất từ 6,5 triệu tấn lên 10 triệu tấn một năm; xây dựng hệ thống kho ngầm vừa chứa xăng dầu vừa dự trữ nguyên liệu dầu thô có tổng dung tích lên đến 2 triệu tấn.Nhà thầu cũng tiến hành khảo sát nâng cấp phao rót dầu SPM hoặc làm thêm phao rót dầu quy mô lớn, đảm bảo cho tàu chở dầu thô có trọng tải từ 250.000 tấn đến 300.000 tấn cập phao cung cấp nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Tính đến nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập hơn 7,2 triệu tấn dầu thô, đưa ra thị trường gần 6,5 triệu tấn xăng dầu các loại.
Trước đó Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đã thông báo áp dụng cơ chế đấu giá xăng dầu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhằm tiêu thụ hết sản phẩm, tránh tồn đọng.
Theo Trí Tín (VNE)