Có hàng ngàn hecta đất vẫn không vay được tiền

“Việt Nam đã tạo dựng được một hành lang pháp lý để quan hệ tín dụng thực sự bình đẳng giữa doanh nghiệp và ngân hàng; giữa người cần cho vay và người xem xét để đến vay vốn”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhận định: Ngành ngân hàng đã có đóng góp to lớn vào ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh rất tốt nhưng vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó trong việc tiếp cận vốn.

 “Có doanh nghiệp nói với tôi rằng chúng tôi có hàng ngàn hecta đất trồng trọt, sản xuất nhưng quy định yêu cầu phải có nhà xưởng thế chấp để được vay vốn. Tuy nhiên, đây lại không phải là lợi thế của các doanh nghiệp nông nghiệp” - TS Lộc kể và cho hay ông sẽ đề nghị những biện pháp tháo gỡ khung khổ pháp lý để ngành ngân hàng có biện pháp thúc đẩy cho vay trong lĩnh vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm