Chèo kéo du khách sẽ bị phạt 1-3 triệu đồng

Theo đó, nguyên nhân là do kinh phí dành cho hoạt động xử lý, chấn chỉnh thực trạng trên còn hạn hẹp; UBND các quận, huyện chưa thực sự quan tâm giải quyết triệt để công tác chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn mình quản lý; lực lượng chống đeo bám, chèo kéo ở các địa phương còn mỏng. Ngoài ra, một số điểm du lịch tại Ngũ Hành Sơn, đỉnh đèo Hải Vân chưa thực hiện việc niêm yết giá, một số cửa hàng còn tiếp tay cho các đối tượng chèo kéo du khách.

Để chấn chỉnh tình trạng này, UBND TP Đà Nẵng cho biết thời gian tới sẽ tăng cường công tác xử phạt hành chính đối với các đối tượng đeo bám, chèo kéo du khách. Những người đeo bám, chèo kéo du khách sẽ bị lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng xử phạt 1-3 triệu đồng.

 LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm