Châu Phi - "Miền đất hứa" cho đầu tư nước ngoài

Hiện hơn 1/2 tăng trưởng kinh tế của lục địa này nhờ vào những lĩnh vực kinh tế phi truyền thống như công nghiệp, tài chính, dịch vụ, viễn thông, công nghệ thông tin, du lịch sinh thái.

Mặc dù cơ sở hạ tầng và trình độ khoa học công nghệ còn yếu kém nhưng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào châu lục đen đang chuyển dần từ khu vực kinh tế truyền thống trước đây như nông nghiệp, khai khoáng, nguyên liệu thô, dầu khí, khai thác các kim loại quý sang lĩnh vực kinh tế có hàm lượng chất xám cao như công nghiệp chế tạo, truyền thông, vận tải biển.

Theo báo cáo trên, hiện châu Phi đã trở thành khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong khi nhiều nền kinh tế thế giới đang bị giảm sút do khủng hoảng nợ công ở châu Âu và kinh tế Mỹ suy thoái.

Viện chính sách kinh tế Nam Phi nêu rõ hiện nay nhiều quốc gia châu Phi đang tập trung mở rộng các lĩnh vực kinh tế phi truyền thống để thu hút FDI, đặc biệt xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô bền vững, dài hạn nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn FDI, đồng thời chủ động điều chỉnh các nguồn đầu tư này vào các khu vực có lợi cho quá trình phát triển kinh tế đất nước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế cũng cảnh báo rằng, sự phát triển của châu Phi vẫn chứa đựng rủi ro cao và đối phó với nhiều trở ngại nghiêm trọng do cơ sở hạ tầng như hệ thống giao thông vận tải, năng lượng, điện năng thiếu và yếu. Đặc biệt là tệ tham nhũng, quan liêu và thiếu lực lượng lao động có trình độ tay nghề cao.

Hiện nay, châu Phi đang bước vào giai đoạn đột phá về phát triển kinh tế với tổng nguồn vốn FDI đã tăng hơn 6 lần từ 15 tỷ USD lên 100 tỷ USD trong thập kỷ qua. Đặc biệt tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu lục đen dự kiến tăng gần gấp đôi từ 1.600 tỷ USD năm 2009 lên 3.100 tỷ USD trong 10 năm tới.

Theo Mạnh Hùng (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

Bất ngờ giá bưởi Tết 2023

(PLO)- Sản lượng bưởi cho mùa tết tại các nhà vườn còn ít khiến giá bưởi được dự đoán sẽ tăng cao trong mùa Tết 2023.