Bưởi hồ lô loại “VIP” một cặp giá lên tới 3 triệu đồng

Trong đó, thông tin phản hồi từ đối tác mua bưởi lồ lô cho biết, đến thời điểm này, giá một cặp bưởi hồ lô loại “VIP”, loại bưởi đẹp nhất có chữ nổi “Tài – Lộc” sắc nét được bán với giá từ 2-3 triệu đồng. Còn bưởi hồ lô loại I có chữ “Tài – Lộc” nhưng hơi mờ, giá từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng/cặp.

Bưởi hồ lô loại “VIP” một cặp giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 1

Bưởi hồ lô – hàng “độc” trên thị trường trái cây Tết Tân Mão 2011. Ảnh: Gia Tuệ

Dịp Tết Tân Mão 2011, trong tổng số trên 3.500 trái bưởi hồ lô, chỉ có khoảng 400 trái loại “VIP’, bưởi hồ lô loại I khoảng 2.000 trái, số còn lại là bưởi hồ lô thường (bưởi có hình hồ lô, không có chữ). Theo anh Thành, với trên 3.500 trái bởi hồ lô cung ứng co thị trường Tết Tân Mão 2011, anh thu về trên 600 triệu đồng, trừ chi phí, còn lãi trên 400 triệu đồng.

Bưởi hồ lô loại “VIP” một cặp giá lên tới 3 triệu đồng ảnh 2

Được biết, vào năm 2007, anh Võ Trung Thành bắt đầu thử nghiệm tạo dáng trái bưởi Năm roi Phú Hữu thành hình hồ lô và phải gần 2 năm sau (năm 2009) anh mới đạt được thành công và cung ứng sản phẩm bưởi hồ lô của mình ra thị trường. Với kỹ thuật tạo bưởi Năm roi hồ lô, đầu năm 2010, anh Thành giành giải I Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm