Bùng nổ hãng hàng không nhưng tốc độ tăng trưởng giảm

Tuy nhiên, xét ở tốc độ tăng trưởng thì sáu tháng đầu năm 2019 chỉ đạt 9,4%, trong khi cũng cùng kỳ năm 2018 tốc độ tăng hơn 15%.

Theo Công ty Chứng khoán Bản Việt, nguyên nhân có thể đến từ tăng trưởng du lịch thấp hơn khi tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ tăng 4,5% trong sáu tháng đầu năm 2019. Bản Việt cũng cho rằng các điểm đến du lịch như Đà Nẵng và Nha Trang sẽ là các địa điểm bị ảnh hưởng nhiều nhất do tăng trưởng chậm lại của du lịch. 

CAAV cho biết thêm trong thời gian này, các hãng hàng không đã tăng số tuyến bay quốc tế lên 200, cao hơn 43% so với cùng kỳ. Về đường bay nội địa, Vietnam Airlines chiếm 36% thị phần; VietJet chiếm 44%; Jetstar Pacific chiếm gần 14%; Vasco là 2% và Bamboo Airways chiếm hơn 4%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm