Bộ trưởng Công Thương hối thúc sửa gấp nghị định về gạo

Đồng thời người đứng đầu ngành công thương cũng yêu cầu ban soạn thảo cần cập nhật tình hình và báo cáo thường xuyên công tác rà soát, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời để tháo gỡ.

Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng đã gửi công văn đề nghị các bộ, ngành liên quan cử đại diện tham gia ban soạn thảo sửa đổi Nghị định 109/2010 và thông báo về Bộ trước ngày 15-1-2017.

Đây được xem là bước tiếp theo trong công cuộc “cởi trói” cho hạt gạo suốt thời gian dài bị ràng buộc bởi quá nhiều thủ tục và điều kiện (Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm