Bộ NN&PTNT kiểm tra 40 tấn rùa tai đỏ

Bầy rùa tai đỏ này được nhập với giá trọn gói 14.000 đồng/kg, đến nay đã có trên 9 tấn rùa bị chết.

Trước đó, ông Trương Văn Sáu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện quản lý nghiêm việc nuôi rùa tai đỏ.

Theo đó gia cố bờ bao, tường rào cách ly chắc chắn không để rùa thoát ra ngoài. Tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, UBND các huyện, TP thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại của rùa tai đỏ...

Rùa tai đỏ có xuất xứ từ Bắc Mỹ, hiện nay được nuôi làm cảnh, chúng có thể sống từ 50 - 70 năm. Khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, đưa đến phá vỡ cân bằng sinh thái (nguy hiểm không kém ốc bươu vàng, chuột hải ly hay cây mai dương…) .

Bên cạnh đó, rùa tai đỏ có thể mang vi khuẩn salmonella, loại vi khuẩn gây bệnh thương hàn đối với người. Chính vì thế mà Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp loài này đứng đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.

Theo H.H (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm