Bắt tàu chở 200.000 lít dầu nhớt không rõ nguồn gốc

Trước đó, đêm 31-7, tại ngã ba Vàm Tuần, cửa Soài Rạp (khu vực biển tiếp giáp giữa Tiền Giang và TP.HCM), lực lượng chức năng kiểm tra sà lan Phúc Thành (thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Phúc Thành, trụ sở TP Cần Thơ) và phát hiện 972 thùng phuy chứa gần 200.000 lít dầu nhớt. Thuyền trưởng sà lan chỉ xuất trình lệnh điều động, biên bản giao nhận hàng chứ không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số dầu nhớt này. Lực lượng chức năng sau đó tạm giữ phương tiện, hàng hóa để tiếp tục điều tra.

Theo một thành viên tham gia lực lượng bắt giữ sà lan dầu Phúc Thành thì thời gian gần đây nhiều phương tiện chở hàng không rõ nguồn gốc đã lợi dụng đêm tối để vận chuyển nhằm qua mặt cơ quan chức năng. “Các tàu, sà lan chở dầu lậu thường ngụy trang rất tinh vi” - người này cho biết.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm