700 kg cá trắm lậu gắn chữ Trung Quốc trên bao bì

Ngày 28/7, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bến xe Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện chiếc ô tô tải BKS 29C - 111.03 đang dừng đỗ để bốc dỡ hàng có dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức kiểm tra.

700 kg cá trắm lậu gắn chữ Trung Quốc trên bao bì ảnh 1
Số cá trắm đông lạnh phát hiện trên xe tải BKS 29C-111.03
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 12 thùng xốp bên trong đựng cá trắm đông lạnh, tổng trọng lượng lô hàng khoảng 700 kg. Đáng chú ý, trên bao bì đựng cá đều ghi chữ Trung Quốc. Tuy nhiên, lái xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên.
700 kg cá trắm lậu gắn chữ Trung Quốc trên bao bì ảnh 2
Thùng xốp chưa các trắm đông lạnh không rõ nguồn gốc được lực lượng công an kịp thời phát hiện
Ngay sau đó, tài xế, phương tiện cùng số cá trên được đưa về cơ quan công an. Tại đây, tài xế được làm rõ là Phùng Văn Thêm (trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Thêm cho biết: Thêm được thuê vận chuyển số cá trắm đông lạnh trên từ bến xe Lương Yên về chợ Long Biên. Ngoài ra, lái xe Thêm cũng tiết lộ, số cá trắm đông lạnh trên được vận chuyển bằng xe khách từ Hải Phòng về tập kết tại bến xe Lương Yên. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm