PVN vẫn hoạt động bình thường tại các lô phía Trung Quốc mời thầu

Hiện PVN đang khẩn trương tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ Thủ tướng yêu cầu.

Trả lời báo chí về sự cố Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu chín lô dầu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, ông Thực cho biết PVN đã gửi thư cho phía CNOOC, các nhà thầu nước ngoài đang hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam cùng một số hãng dầu khí lớn. Trong thư, PVN khẳng định các lô Trung Quốc kêu gọi mời thầu đều không có giá trị vì đều thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam. “Cho đến nay, các lô hợp tác với các đối tác của chúng ta vẫn triển khai bình thường, phía Trung Quốc cũng chưa có hành động gì thêm ngoài tuyên bố mời thầu” - TS Phùng Đình Thực nói.

H.THƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm