Pháp: Thâm hụt ngân sách 2011 thấp hơn mục tiêu

Người đứng đầu Bộ Tài chính Pháp cho biết hồi cuối tháng 1/2012, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng dự đoán kết quả tương tự khi nói rằng thâm hụt ngân sách của Pháp trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2012, bao gồm cán cân chi tiêu của chính phủ trung ương, các địa phương và các hệ thống y tế và hưu trí của nhà nước, sẽ vào khoảng 5,4 hoặc 5,3% GDP.

Theo Bộ trưởng Baroin, kết quả nói trên dường như là chắc chắn và sẽ được Cơ quan thống kê trung ương Pháp (INSEE) chính thức công bố vào cuối tháng 3.

Chính phủ Pháp đang đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách của nước này xuống mức 4,5% GDP trong năm tài chính bắt đầu từ tháng 4 và phấn đấu đạt mức 3,0% như quy định của Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2013.

(TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm