Phải mua điện từ Trung Quốc và Lào

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho hay thời gian tới Chính phủ sẽ từng bước cổ phần hóa các công ty phát điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Than Khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí…

Trong khi đó, ông Lê Tuấn Phong, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương, nói: “Theo dự báo, trong những năm tới Việt Nam sẽ phải xem xét nhập khẩu điện từ các nước và kết nối điện trong khối ASEAN. Trong đó chủ yếu sẽ nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. Trong quy hoạch ngành điện cũng sẽ thực hiện một số dự án thủy điện từ Lào để nhập khẩu về Việt Nam” - ông Phong cho biết.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm