Nữ hoàng cá tra bất ngờ muốn thâu tóm vua bánh phồng tôm

Mới đây, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn cho biết sẽ tham gia đợt đấu giá số cổ phần Công ty Sa Giang, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9-12 đến. Số cổ phần này do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang nắm giữ. 

Theo đó, SCIC chào bán 49,89% cổ phần tại Sa Giang với mức giá khởi điểm 97.500 đồng, tương đương 348 tỉ đồng.

Trên thị trường, Sa Giang là công ty sản xuất bánh phồng tôm hàng đầu tại Việt Nam với thị phần trong nước hiện ở mức khoảng 80%. Doanh thu của Sa Giang hầu hết đến từ xuất khẩu với thị trường chủ yếu là Mỹ và châu Âu.

Vua bánh phồng tôm kinh doanh khá hiệu quả, riêng nửa đầu năm 2020 Sa Giang lãi hơn 14 tỉ đồng.

Trong khi đó Vĩnh Hoàn được mệnh danh là nữ hoàng cá tra kinh doanh hiệu quả không kém. Hai năm gần đây, Vĩnh Hoàn lãi trên 1.000 tỉ đồng.

Với số tiền chi tối thiểu 348 tỉ đồng để thâu tóm Sa Giang, Vĩnh Hoàn thừa sức vì riêng lợi nhuận chưa phân phối, Vĩnh Hoàn đang nắm trong tay trên 3.400 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm