Nhân sự mới cấp cao tại nhiều ngân hàng

Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) vừa thông báo bà Trần Thị Việt Ánh sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ngân hàng này để nghỉ hưu từ ngày 12/6/2017.

Mặc dù không còn đảm nhiệm vị trí này nữa nhưng hiện bà Ánh vẫn còn là Thành viên Hội đồng quản trị Saigonbank. Tính đến cuối năm 2016, bà Việt Ánh đang nắm giữ 304.351 cổ phần ngân hàng này.

Người thay Tổng Giám đốc của Saigonbank là ông Vũ Quang Lãm. Ông Lãm là một trong ba nhân sự được Đại hội đồng cổ đông Saigonbank bầu bổ sung tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017 vào ngày 8/6 vừa qua.

Còn tại ngân hàng Eximbank cũng vừa đưa ra thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự cao cấp trong Hội đồng quản trị. Theo đó, Ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh  được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank từ 12/6.

Ông Đặng Anh Mai sinh năm 1966, có trình độ thạc sĩ tại Đại học Duke – Hoa Kỳ. Ông từng giữ các chức vụ: Chuyên viên vụ hợp tác Quốc tế NHNN, Phó trưởng phòng Vụ hợp tác Quốc tế NHNN, Chuyên gia WordBank tại Hoa Kỳ, Trưởng phòng Vụ hợp tác Quốc tế NHNN, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế NHNN.

Ông Yasuhiro Saitoh sinh năm 1961, quốc tịch Nhật Bản. Ông là Cử nhân Khoa học tại Nhật Bản; Cử nhân chuyên ngành Nhân học văn hóa.

Mới đây, HĐQT Eximbank đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) của ông Naoki Nishizawa với lý do cá nhân. Thay thế vị trí của ông Naoki Nishizawa trong HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 hiện đang là ông Yutaka Moriwaki.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm