Nhà đầu tư 'chê', giá vàng sẽ giảm còn 46,5 triệu đồng?

Ngay khi vào đầu năm 2021, giá vàng thế giới chạm mốc 1.912 USD nhưng đến cuối tuần vừa qua giá vàng đã lao xuống đáy chỉ còn 1.714 USD.
Điều này có nghĩa từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã mất gần 200 USD/ounce, tương đương 5,5 triệu đồng/lượng.
Ông Charlie Nedoss, chuyên gia phân tích thị trường của Quỹ LaSalle Futures Group nhận định, vàng liên tục phá vỡ các ngưỡng kháng cự của vùng giá thấp, do đó, khả năng vàng có thể chạm mốc 1.700 USD.
Nguyên nhân nằm ở việc giá vàng đang mất đi các động lực tăng giá là lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng, chỉ số đồng USD tăng, cũng như các nhà đầu tư đang tiến hành bán tháo vàng. Kinh tế toàn cầu đang có nhiều triển vọng phục hồi, các nhà đầu tư không còn mặn mà với vàng.
Trong khi đó, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược toàn cầu của Ngân hàng TD Securities (Canada) dự báo giá vàng có thể xuyên thủng mốc 1.700 USD để rớt xuống còn 1.660 USD/ounce, tương đương 46,5 triệu đồng/lượng.
Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm