Người trồng mía lỗ nặng vì nhà máy nợ dai

Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, cho biết mùa vụ này năng suất mía tỉnh nhà tương đối thấp. Một trong những nguyên nhân là do Công ty NIVL còn nợ tiền mía niên vụ trước của nông dân gần 11 tỷ đồng (tính đến ngày 08-12-2014) nên nông dân không có vốn đầu tư chăm sóc mía.

Do nhà máy làm ăn thiếu uy tín nên hiện nay đa số nông dân đều bán mía cho thương lái. Qua làm việc với Sở NN&PTNT cùng UBND huyện Bến Lức, Công ty này tiếp tục cam kết đến ngày 15-12-2014 sẽ thanh toán hết số tiền còn lại cho nông dân.

Tuy nhiên, do NIVL đã quá nhiều lần thất hứa nên nhiều nông dân cho biết họ vẫn phải chủ động xoay xở vay tiền nóng bên ngoài chứ không trông mong Cty này sẽ thực hiện đúng cam kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm