Người dân Trung Quốc chán mua vàng

Trả lời hãng tin Bloomberg, ông Zhang Yongtao, Giám đốc điều hành Hiệp hội Vàng Trung Quốc, cho biết Trung Quốc vốn là thị trường hàng đầu trên thế giới về mua vàng nhưng hiện nay nhu cầu mua vàng đã giảm rất lớn. Nguyên nhân, nỗi sợ COVID-19 đã giam chân người tiêu dùng ở nhà. Các cửa hàng vàng, trung tâm mua sắm đóng cửa vì dịch bệnh. Chắc chắn doanh số vàng và trang sức năm nay suy giảm đáng kể.
Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đánh giá nhu cầu vàng của Trung Quốc trong năm 2019 đã giảm 7% vì yếu tố đồng tiền nhân dân tệ phá giá, nhưng năm 2020, nhân tố chính tác động đến nhu cầu vàng Trung Quốc sẽ do suy giảm tăng trưởng kinh tế cùng với dịch COVID-19.
Theo ông Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích của INTL FCStone, nhu cầu vàng Trung Quốc có thể giảm đến 10% trong năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm